Mưa lũ gây thiệt hại nặng cho miền Trung
Mưa lớn liên tục trong 3 ngày qua đã gây thiệt hại nặng tại các địa phương miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi. Chính quyền, công an, bộ đội và các lực lượng cơ sở đang ngày đêm sát cánh để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Sạt lở cuốn trôi nhà, xé đường
Sáng 27-10, vợ chồng ông Lê Ngọc Hùng (còn gọi là Hồng, 1974, trú xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) từ căn nhà tạm trở vào nhà chính của mình tại khu vực Dốc Chò (thôn 3B, xã Trà Giác cũ, nay là xã Trà Tân). Tuy nhiên khi đến nơi, vợ chồng ông Hùng tá hỏa khi ngôi nhà biến mất, trước mặt chỉ còn bãi đất bùn lầy lội từ núi cao đổ xuống. Trao đổi với phóng viên, ông Hùng bàng hoàng cho biết, ngôi nhà gia đình ông sống ở đây từ năm 2008. Trước trận mưa kéo dài, tài sản vẫn còn 2 ngôi nhà gỗ lớn cùng chuồng, trại nuôi 3 con heo nái, 4 con heo thịt, hơn 100 con gà thịt. Lũ kéo về, sạt lở đất đã cuốn phăng tất cả. “Ngoài 2 ngôi nhà gỗ kiên cố thì toàn bộ vật nuôi và hơn 43 triệu đồng tiền mặt, 2 chỉ vàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác đã bị cuốn trôi, chôn vùi dưới lớp đất đá. Làm lụng bao năm mới có tí tài sản, giờ coi như trắng tay rồi”, ông Hùng kể lại.
Tiếp nhận thông tin vụ sạt lở nghiêm trọng trên, trưa cùng ngày lãnh đạo xã Trà Tân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Hùng. Chiều cùng ngày, ông Trần Nam Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến khu vực xã Trà Tân để nắm tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Lãnh đạo xã Trà Tân cho biết, ngoài gia đình ông Hùng bị núi lở cuốn trôi thì trên địa bàn xã hiện có hơn 20 điểm sạt lở, một số điểm trên tuyến đường chính. Bên cạnh đó, cầu ngầm ông Phụ bị nước lũ cuốn trôi 2 mố cầu, phương tiện giao thông không đi lại được; cầu Ca Da trên tuyến QL24C đi Trà Bồng (Quảng Ngãi) bị sụt lún nghiêm trọng giữa cầu, không thể đi qua lại được. Về hoa màu và đàn vật nuôi cũng thiệt hại nhiều nhưng do mưa lớn kéo dài nên chưa thể thống kê cụ thể…
Qua kiểm tra tình hình tại các hộ dân ở khu vực Sông Tranh (xã Trà Tân), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động ứng phó mưa lũ của địa phương; đồng thời lưu ý, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, do đó chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động, tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để sớm di dời dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.
Ngoài xã Trà Tân, mưa lũ lớn cũng gây thiệt hại nhiều địa phương lân cận. Ông Phùng Văn Huy – Bí thư xã Trà My (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn liên tục khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã bị sạt lở. Trong đó nặng nhất là điểm sạt lở trên QL24C (đoạn thôn 2, xã Trà My) đi Quảng Ngãi. Tại đây, sạt lở núi đất đá trôi xuống với khối lượng lớn lấp đường và cống, xe cộ không qua lại được. Ngoài ra, trên tuyến QL40B từ Bắc Trà My lên Nam Trà My cũ bị xảy ra sạt lở, chia cắt nhiều nơi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là những bệnh nhân phải đưa lên tuyến trên cấp cứu.
Mưa lớn liên tục trong 3 ngày cộng với việc các nhà máy thủy điện tiến hành xả lũ đã làm mực nước sông Thu Bồn, Vu Gia, Sông Côn dâng cao đã chia cắt, nhiều xã khu vực hạ lưu của TP Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt. Ông Phan Trung Phi - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, từ tối 26-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã. Tính đến chiều 27-10 trên địa bàn Thượng Đức có một số khu vực bị chia cắt gồm: thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Đặc biệt, có 1.197 hộ, khoảng 4.780 nhân khẩu bị nước lũ tràn vào nhà (trong đó có 319 ngôi nhà ngập sâu trên 1m). Trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng cao, lực lượng Công an, Quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An, di dời xen ghép 113 hộ, với 447 khẩu đến nơi khô ráo…
Huế ngập sâu trong lũ
Tại TP Huế, nước sông Hương dâng cao vượt báo động 3 gây ngập lụt trên diện rộng. Trung tâm đô thị thành phố Huế bị ngập nặng, nhiều tuyến phố, nước lũ dâng cao và chảy xiết, giao thông bị tê liệt. Tại các tuyến đường như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng dọc sông Đông Ba, có đoạn nước dâng cao tới ngực, người dân phải lội nước hoặc dùng ghe thuyền di chuyển. Mưa lớn liên tục khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Tả Trạch cuồn cuộn, làm sập chân cầu Le No ở xã Khe Tre khiến việc đi lại của hàng ngàn hộ dân bị gián đoạn.
Trước tình hình nước lũ lên nhanh, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, trực tiếp chỉ đạo công tác di chuyển đưa 29 bệnh nhân từ Bệnh viện Phục hồi chức năng ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu các đơn vị kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, khẩn trương hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, tổ chức rà soát việc dự trữ vật tư, phương tiện, hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc dự trữ tại chỗ để phòng tránh mưa lũ kéo dài nhiều ngày.
Nhiều công trình ở Quảng Ngãi hư hỏng
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn Quảng Ngãi đã gây ngập lụt, sạt lở đất và làm hư hỏng nhiều công trình, khiến hàng trăm hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Tính đến trưa ngày 27-19, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã bị hư hỏng 4 ngôi nhà tại 2 xã Tây Trà và Tây Trà Bồng; một số mái tôn nhà của người dân tại xã Xốp bị hư hỏng. Hội trường thôn Đông Sông, xã Đăk Plô bị sạt lở với chiều dài khoảng 13m, sâu 3m. Ngoài ra, 2,5 ha lúa tại các xã Đăck plô, xã Xốp bị ngập lụt; 30,5 ha đất canh tác tại xã Xốp và Đăk Pék bị sa bồi, thủy phá. Nhiều đường ống nước sinh hoạt bị hư hỏng, cuốn trôi.
TRẦN TÂN - HÀ VY
|
Mưa lớn còn kéo dài, người dân cẩn trọng với lũ quét, sạt lở đất Dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày tới, ngày 27-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá. Trong đó, yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất...Chủ động kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.Đánh giá những nguy cơ sau mưa lũ kéo dài, các địa phương chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngẩm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động sơ tán nhân dân đảm bảo an toàn, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét. |











